12 dấu hiệu sớm chính là 𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡ư ở trẻ em: Mẹ nên biết trước, đợi con kêu đau thì đã muộn

Ung thư là cơn ác mộng đối với tất cả mọi người, nhưng nếu nó ở trẻ em thì thật sự là còn đau xé tâm can hơn gấp trăm lần. Không còn được hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, con trai 5 tuổi của tôi cũng đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh này đây.

Cách đây gần 3 năm khi con trai mới hơn 2 tuổi của tôi đột nhiên bị chảy máu cam nhiều lần trong ngày, cứ thế kéo dài đến gần 1 tuần mà lúc đầu tôi còn nghĩ chắc do nóng trong cơ, nên mua nhiều cam cho con uống mà không thấy đỡ.

Đến khi thấy trên chân con xuất hiện vài vết bầm tím khá lớn mà không phải do con ngã hay va đập gì cả, tôi mới vội vã đưa vào bệnh viện khám, thì bác sĩ bảo con bị ung thư máu. Lúc này 2 vợ chồng tôi thực sự suy sụp và thương con vô cùng.

hình ảnh

Nhưng cũng may ung thư mới còn ở giai đoạn sớm, bác sĩ nói vẫn điều trị được nên tôi quyết tâm bằng giá nào cũng phải chữa cho con các mẹ ạ. Những ngày sau đó là những cuộc hành trình chữa bệnh đầy khó khăn và nước mắt khi phải chứng kiến con phải chịu sự hành hạ của bệnh tật. Con cũng không đi học mà phần lớn thời gian ở trong viện.

Con đã mạnh mẽ trải qua nhiều lần hóa trị và không biết bao nhiêu mũi tiêm truyền lên cơ thể bé bỏng. Con ngày càng suy kiệt, làn da xám xịt và mệt mỏi vì không ăn uống được nhiều, cho dù tôi luôn cố gắng tầm bổ bằng mọi thứ có thể mua được.

Kinh tế cũng kiệt quệ vì chi phí điều trị, mà chỉ có chồng lo gánh vác vì tôi phải nghỉ làm vào viện cùng con các mẹ ạ.

Cũng trong những ngày cùng con chiến đấu trong bệnh viện, ngoài cậu con trai bé bỏng và mấy bệnh nhân tí hon khác nằm cùng phòng, thì chiếc điện thoại là người bạn luôn bên cạnh tôi. Mỗi khi con ngủ, tôi lại tranh thủ lên mạng tìm kiếm các thông tin về căn bệnh con đang mắc phải để biết cách chăm sóc tốt hơn. Giờ bệnh của con cũng có tiến tốt rồi nên tâm trạng tôi cũng bớt căng thẳng các mẹ ạ.

Cũng trong quá trình này tôi thấy 1 tờ báo chia sẻ cảnh báo của bác sĩ chuyên khoa ung thư nhi Colin Moore về những dấu hiệu ung thư ở trẻ em đấy ạ. Đây là vị bác sĩ không chỉ có kinh nghiệm nhiều năm trong việc điều trị ung thư cho trẻ mà chính anh cũng từng trải qua điều đó đấy các mẹ ơi.

Theo thông tin này thì cách đây 22 năm, bản thân bác sĩ Moore cũng được chẩn đoán mắc ung thư mô mềm bắt nguồn từ chân và đã di căn đến não khi mới 16 tuổi. Sau khi trải qua việc phẫu thuật, xạ trị, hóa trị liều cao và cấy ghép tủy, cho tới nay bác sĩ Moore may mắn đã khỏi bệnh.

Theo bác sĩ Moore, chìa khóa để phát hiện sớm bệnh ung thư ở trẻ em là nhận thức được các triệu chứng kéo dài, hoặc qua một loạt dấu hiệu thể chất đấy các mẹ ơi.

Mặc dù tình trạng ung thư ở trẻ em không nhiều nhưng việc phát hiện bệnh sẽ khó khăn hơn.

Bởi vậy, khi thấy một số dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh ung thư ở trẻ em dưới đây, bác sĩ Moore khuyên các mẹ nên đưa con đi khám càng sớm càng tốt đấy các mẹ ơi!

Dễ bị bầm tím, chảy máu, hoặc chảy máu cam thường xuyên: Ung thư máu

Hiệp hội Ung thư Mỹ cảnh báo, bệnh bạch cầu là bệnh ung thư phổ biến nhất ở trẻ em, chiếm 1/3 trường hợp chẩn đoán ung thư ở trẻ em. Các dấu hiệu của bạch hầu bao gồm: dễ chảy máu, chảy máu cam thường xuyên, dễ bị bầm tím hoặc vết bầm tím lớn bất thường.

Nguyên nhân dẫn đến những tình trạng này có thể do việc thiếu tiểu cầu, các tế bào gây đông máu thường bị tiêu diệt bởi bệnh bạch cầu.

Khối u ở bụng không đau: Ung thư thận

Nếu khi tắm cho con mà bố me thấy bé có 1 khối ở bụng nhưng không đau, hãy cảnh giác vì đây là biểu hiện của khối u Wilms, hoặc u nguyên bào thận (một loại ung thư thận).

Đây là khối u trong ổ bụng phổ biến nhất ở trẻ em, chúng có thể phát triển rất lớn trước khi chúng được nhận thấy.

Mệt mỏi kéo dài: Dấu hiệu nhiều bệnh ung thư

Đây có thể là biểu hiện phổ biến của một số bệnh ung thư ở trẻ em. Chẳng hạn như bệnh ung thư máu khiến trẻ mệt mỏi do thiếu máu, thiếu hụt hồng cầu.

Sụt cân bất thường không rõ nguyên nhân: Ung thư máu

Nếu như bé đột ngột bị giảm cân không rõ lý do, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên. Bởi vì đây là giai đoạn mà hầu hết cha mẹ đều ít quan tâm đến sự phát triển chiều cao hay cân nặng của con, bởi vậy sẽ rất dễ bỏ qua dấu hiệu ban đầu của ung thư máu là vì vậy.

Tình trạng sụt cân này xảy ra do các tế bào ung thư có thể chiếm đoạt quá trình trao đổi chất của cơ thể, chiếm dụng calo cho sự phát triển của cơ và xương.

Sự thay đổi bất thường của nốt ruồi hoặc tàn nhang: Ung thư tế bào hắc tố

Bác sĩ da liễu Keira Barr, có trụ sở tại Gig Harbour, Washington khuyến cáo rằng, hãy chú ý tới bất kỳ thay đổi nào về nốt ruồi, tàn nhang hoặc đốm trên da của con bạn. Chẳng hạn như: màu sắc bất thường, không đối xứng, viền không đều, đường kính lớn hơn 6mm hoặc phát triển kích thước.

Theo Bác sĩ Keira thì đây là dấu hiệu cảnh báo ung thư tế bào hắc tố, dạng ung thư da nguy hiểm nhất, được coi là bệnh của người lớn – hậu quả của việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều giờ.

Tuy nhiên, đây cũng là căn bệnh ung thư được chẩn đoán thường xuyên thứ 2 ở thanh thiếu niên và thanh niên từ 15 – 29 tuổi.

Không tăng cân: U nguyên bào thần kinh

Alex Ota – GĐ điều hành quan hệ công chúng ở San Clemente, California (Mỹ) chia sẻ rằng, con gái cô từng được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh khi vừa mới chào đời, đây là loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh.

Vậy nên mặc dù ăn rất nhiều, nhưng em bé chỉ tăng được 0,3kg và cũng không chịu bò. Khi kiểm tra bụng của bé, bác sĩ đã sờ thấy khối u rõ ràng. Sau đó bé được phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn, rồi tái phát và phẫu thuật lần hai. Đến nay con gái cô đã 10 tuổi và khỏe mạnh bình thường.

Đau không thuyên giảm khi nghỉ ngơi: U xương

Trẻ vốn vận động nhiều nên nếu con gặp một số cơn đau ở chân hoặc đầu gối cũng là bình thường. Thế nhưng nếu như cơn đau không thuyên giảm cho dù con đã nghỉ ngơi thì đây có thể là dấu hiệu của một khối u xương chẳng hạn như u xương.

Các triệu chứng khác của u xương cần chú ý bao gồm đau nhiều hơn vào ban đêm, đi khập khiễng và khối mô mềm.

Chán ăn, ăn không ngon: Ung thư lá lách, gan hoặc các hạch bạch huyết

Nếu con bạn chán ăn dai dẳng, đó có thể là dấu hiệu của ung thư lá lách, gan hoặc các hạch bạch huyết, có thể thúc đẩy dạ dày và khiến trẻ cảm thấy no sớm. Nếu con thường xuyên chán ăn, ăn không ngon, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám sớm.

hình ảnh

Ho dai dẳng không rõ nguyên nhân và/hoặc sưng hạch bạch huyết: Ung thư hạch không Hodgkin

Theo cảnh báo của bác sĩ Anthony Kouri – Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại TT Y tế Đại học Toledo, đây là một phát hiện phổ biến ở trẻ em bị ung thư hạch không Hodgkin.

Cụ thể, tình trạng ho dai dẳng có thể do khối u trong khoang ngực, khi mắc bệnh này, các bé cũng có thể bị sưng hạch bạch huyết ở nách và phía trên xương đòn.

Tăng kích thước đầu: U não

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, do có thóp chưa đóng lại nê có thể không phải dấu hiệu của khối u não. Tuy nhiên, nếu các mẹ nhận thấy đầu của bé đang phát triển nhanh hơn bình thường, hãy cẩn thận.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể do đầu mở rộng do khối u phát triển. Vậy nên các mẹ hãy thường xuyên quan sát và cảm nhận thóp của con, nhờ bác sĩ đo đầu của bé cho đến khi con 2 tuổi.

Sốt kéo dài: Cảnh báo nhiều ung thư

Sốt là dấu hiệu nhiễm trùng tự nhiên của cơ thể khi bị cảm lạnh hoặc cảm cúm…, tuy nhiên nếu sốt kéo dài có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt các tế bào bạch cầu, cơ quan chống nhiễm trùng của cơ thể.

Điều này bởi số lượng của chúng có thể được giảm bớt trong một số bệnh ung thư, bao gồm cả bạch cầu.

Đau mãn tính: Ung thư tinh hoàn

Bác sĩ Moore cho biết anh từng gặp cậu bé vị thanh niên vì xấu hổ không dám nói với cha mẹ việc bị đau dai dẳng ở háng. Đến khi gia đình phát hiện, đi khám thì được chẩn đoán mắc ung thư tinh hoàn và bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Vậy nên các mẹ cần dặn dò con, nếu có điều gì đó gây tổn thương và không ổn, cần phải nói với cha mẹ biết để kịp thời xử lý.

Theo Webtretho Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/f/benh-tre-em/12-dau-hieu-som-chinh-la-ung-thu-o-tre-em-me-nen-biet-truoc-doi-con-keu-dau-thi-da-muon
BÀI LIÊN QUAN
X